Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn

Cún San-je và mèo Bee mang đến cho khán giả về thông điệp tình yêu.

Chương trình truyền hình thực tế Three Meals a Day (Ngày ba bữa) của kênh truyền hình cáp tvN Hàn Quốc đang được chú ý bởi sự xuất hiện của cặp đôi chó – mèo San-je và Bee.

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 1

Mèo Bee và cún San-je được khán giả màn ảnh nhỏ Hàn Quốc yêu mến trong chương trình truyền hình thực tế "Ngày ba bữa"

Nội dung bắt đầu từ khi hai diễn viên tham gia là Cha Seung Won và Yoo Hae Jin rời thành phố nhộn nhịp để trở về làng quê nông thôn yên ả tận hưởng thời gian rảnh rỗi và vui thú tự do. Tuy nhiên cuộc sống tự cung tự cấp ngày ba bữa cũng phát sinh những gian khó với những người quen sống sung túc. Họ phải tự nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị một bữa ăn đơn giản với tương đậu, lá vừng, xà xách được trồng ở vườn.

Cuộc sống thư thái đó trở nên hấp dẫn người xem truyền hình hơn nữa bởi sự xuất hiện của chú cún San-je và cô mèo Bee. Những fan của chương trình thực tế này tại Hàn đang lên “cơn sốt” vì vẻ dễ thương của hai "diễn viên phụ bất đắc dĩ".

Xuất phát từ mục đích để hai diễn viên trong Ngày ba bữa có thú cưng bầu bạn để đỡ cô đơn, đạo diễn đã mang San-je và Bee tới đoàn phim. San-je là chú chó nhỏ xinh xắn với màu lông hung còn Bee là cô mèo mới 5 tháng tuổi, vừa có vẻ nữ tính hay sợ sệt lại hay ham ngủ. Cậu chủ Yoo Hae Jin đặt tên Bee cho mèo trắng vì cho rằng “tại sao mèo lại cứ phải đặt là Napi (nghĩa tiếng Việt là bướm) mà không phải là Bee (nghĩa là Ong)”.

Vốn là hai loài vật “xung khắc” với nhau nhưng cặp đôi chó – mèo San-je và Bee đã dần trở thành hai người. Câu chuyện của San-je và Bee tuy không phải là điều to tát nhưng lại mang đến thông điệp cho khán giả truyền hình về bài học chia sẻ tình yêu thương trong cuộc sống.

Những hình ảnh đáng yêu của cặp chó - mèo San-je và Bee trong phần 2 của "Ngày ba bữa":

Clip giới thiệu về cún San-je dễ thương

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 2

Chú cún San-je làm "bạn" của nam diễn viên trong chương trình

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 3

7 tháng tuổi, San-je tỏ ra hiếu động, thích nô đùa nhưng đôi lúc cũng trầm ngâm và được ê kíp chương trình ví là "nhớ người yêu đầu"

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 4

Chú cún mơ màng và thích nằm gọn trong chiếc chăn riêng của mình

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 5

Mèo Bee đến làm bạn với cún San-je

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 6

Cô nàng lông trắng muốt, tính nhát, thấy cái gì cũng sợ

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 7

Có lúc còn trầm ngâm như đang tự hỏi "vì sao cậu chủ lại đặt tên mình là Bee (nghĩa là Ong)"

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 8

Đôi mắt có hai màu rất lạ của mèo Bee

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 9

Nàng mèo thích ngủ ngày sau khi được ăn no nê

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 10

Mèo Bee còn tạo dáng khi ngủ rất đáng yêu

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 11

Cặp đôi cún - mèo "xung khắc" nhưng lại được đạo diễn chương trình đưa về sống cùng nhau

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 12

Vì vậy không tránh khỏi tình huống cún San-je cắn lấy "tay" của mèo Bee

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 13

Nhưng sau đó nhanh chóng làm hòa bằng cách vuốt ve "tay nàng"

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 14

Chúng đùa nghich trên tấm đệm của cậu chủ rồi lăn ra ngủ như hai anh em tốt

Cặp đôi chó, mèo dễ thương gây “bão” truyền hình Hàn - 15

Cặp đôi cún - mèo nằm bên cạnh nhau xua tan những hiềm khích vốn dĩ của hai loài vật đối nghịch khiến người xem muốn mỉm cười vì thấy cuộc sống thật tươi đẹp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (theo Nate) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN